Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2016 đạt 85.000 lượt

Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2016 đạt 85.000 lượt
TPO - Thống kê của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, những năm gần đây, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã có mức tăng trưởng ấn tượng, từ 33.000 lượt năm 2010 lên 85.000 lượt năm 2016, tăng 30% so với năm 2015.

Thống kê cho thấy, trong năm 2016, có 16 triệu du khách Ấn Độ đi du lịch nước ngoài, con số này ở Việt Nam là hơn 6 triệu. Những năm gần đây, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã có mức tăng trưởng ấn tượng, từ 33.000 lượt năm 2010 lên 85.000 lượt năm 2016, tăng 30% so với năm 2015. Tuy nhiên số lượng khách Ấn Độ sang Việt Nam vẫn còn hạn chế, chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 3% trong số 2 triệu lượt khách Ấn Độ đi du lịch các nước ASEAN.

Phó Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh, hợp tác du lịch Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh trong những năm qua. Ngành du lịch Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thị trường Ấn Độ dưới nhiều hình thức, tham dự nhiều hội chợ và triển lãm, tổ chức nhiều chương trình famtrip cho báo chí và lữ hành hoặc công ty du lịch, tổ chức các chương trình roadshow, mời các đoàn làm phim Ấn Độ đến Việt Nam.... Từ năm 2014, các hãng hàng không đã đẩy mạnh kết nối giữa hai quốc gia như Vietnam Airlines, Jet Airways, Air India.

Trong tương lai, bên cạnh các hoạt động xúc tiến truyền thống, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến Emarketing, hợp tác với các hãng hàng không để tổ chức các đường bay mới, tổ chức các hoạt động trao đổi thường xuyên  với các đơn vị lữ hành, các hãng truyền thông và các hãng làm phim giữa hai quốc gia.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.