Lưu thông tạm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cần đáp ứng điều kiện gì?

TPO - Việc cho phép các loại phương tiện lưu thông một chiều trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 5 ngày trước và 5 ngày sau Tết được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

Ngày 29/1, tại cuộc họp bàn về việc lưu thông tạm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho hay, theo phương án đưa ra, phương tiện được phép lưu thông là xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi và xe tải dưới 2,5 tấn, tốc độ tối đa cho phép là 40 km/giờ, các phương tiện lưu thông trên cao tốc không được rẽ ra đường nhánh hoặc từ đường nhánh nhập vào đường cao tốc.

Thời gian lưu thông là từ 6h đến 17h trong các ngày, gồm 5 ngày trước Tết (7-11/2, tức 26-30 tháng Chạp, lưu thông theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận) và 5 ngày sau Tết (15-19/2, nhằm mùng 4 đến mùng 8 Tết, lưu thông từ Mỹ Thuận đến Trung Lương).

Lưu thông tạm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cần đáp ứng điều kiện gì? ảnh 1 Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thông tuyến. Ảnh: Cảnh Kỳ

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn còn chờ UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt thông qua mới có thể triển khai thực hiện. “Về thẩm quyền ra quyết định, chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh để xem xét và quyết định vì tuyến cao tốc này đang trong thời gian thi công và UBND tỉnh Tiền Giang là cơ quan nhà nước có thẩm quyền” – ông Bon nói.

Đại diện Sở GTVT Tiền Giang cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải bổ sung một số biển báo và chỉ dẫn để hoàn thiện việc tổ chức lưu thông. Trong quá trình tổ chức lưu thông, cần thành lập các tổ, bố trí lực lượng và có các rào chắn ở 17 nút giao, trong đó, có những nút giao với đường giao thông nông thôn, đường huyện và tỉnh.

Riêng hai nút giao hai đầu tuyến, bên cạnh lắp đặt biển báo, thì cũng phải bố trí lực lượng điều tiết giao thông. Trong đó, lưu ý ở chiều lưu thông sau Tết (từ Mỹ Thuận về TP.HCM) sẽ có khả năng xảy ra ùn tắc ở hai nút giao này.

Đại diện Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đề xuất tỉnh Tiền Giang hỗ trợ xe cứu hỏa và xe cứu thương để ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố, đồng thời cam kết sẽ cho lực lượng cùng hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông cũng như tưới nước và lu lèn mặt đường nhằm hạn chế bụi, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Dịp trước và sau Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm lưu lượng phương tiện từ miền Đông về miền Tây và ngược lại gia tăng khiến QL1 quá tải, nhất là đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 51km nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh này, chạy song song với QL1 hiện hữu, có điểm đầu kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và điểm cuối giao với QL30.

MỚI - NÓNG