Malaysia: Thiếu nhân lực trầm trọng

Malaysia: Thiếu nhân lực trầm trọng
Bộ Lao động và Chính phủ ở Malaysia nói nền kinh tế nước này đang bị thiệt hại do hàng trăm ngàn công nhân lao động bất hợp pháp đã về nước.

Bộ trưởng chuyên trách các vấn đề con người Fong Chan Onn nói các nhà máy phải từ chối nhận đơn hàng vì thiếu nhân công.

Các công ty xuất khẩu đồ điện tử bị ảnh hưởng nặng nhất, phải dừng rất nhiều dây chuyền lắp ráp.

Hơn 100.000 công nhân xây dựng cũng rời khỏi Malaysia.

Phát ngôn viênn của hiệp hội các công ty tuyển mộ cảnh báo về khu trồng cọ vì có khoảng 200.000 nhân công đã bỏ các khu trang trại cho nên giới chủ không thể khai thác được sản phẩm.

Phóng viên BBC ở Kuala Lumpur nói giới công nhân nhập cư chủ yếu từ Indonesia chiếm hơn 1/5 lực lượng lao động của Malaysia.

Người ta cho rằng khoảng nửa triệu người đã rời khỏi Malaysia trước khi bắt đầu chiến dịch trục xuất từ đầu tháng Ba.

MỚI - NÓNG