Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa

Người dân Bến Tre đã mang nhiều sản phẩm độc đáo tới lễ hội dừa năm nay. Lá và rễ của loại cây này cũng được tận dụng làm thành các món đồ thủ công mỹ nghệ lạ mắt.
Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 1

Cuộc thi "Đấu xảo dừa" mang đến cho du khách nhiều quả có hình dáng, màu sắc lạ mắt. Trong hình là một quả dừa đeo thêm 2 trái con như hai cái sừng.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 2

Quầy dừa có đến 100 quả, đạt kỷ lục của triển lãm năm nay.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 3

Dừa có màu sọc dưa độc đáo.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 4

Đạt kỷ lục về kích thước là quả dừa có chu vi 86 cm.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 5

Một cây dừa lạ cao 20 cm đã ra hoa, kết quả.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 6

Ấn tượng nhất hội chợ năm nay là bộ ba "Phúc - Lộc - Thọ" được điêu khắc từ rễ dừa. Ông Hồ Kim Tứ, người làm ra bộ sản phẩm này cho biết, gốc dừa được sấy khô trước khi giao cho thợ điêu khắc. Các nghệ nhân mất khoảng 1 tháng mới hoàn thành bộ sản phẩm có giá bán 30 triệu đồng.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 7

Xơ dừa được ép thành những chiếc chậu trồng hoa xinh xắn.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 8

Qua bàn tay của các nghệ nhân, râu của trái dừa lại trở thành đèn trang trí.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 9

Mô hình con thuyền đánh cá làm bằng thân dừa.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 10

Lá loại cây nổi tiếng ở đất Bến Tre được nghệ nhân đan thành những chiếc nón bán giá 30.000 đồng.

Mê hoặc sản phẩm độc của người dân xứ dừa ảnh 11

Trong hội chợ cũng trưng bày một ngôi nhà ba gian được làm hoàn toàn bằng dừa. Đây là dạng nhà tiêu biểu của người dân Bến Tre ở giai đoạn sản xuất nông nghiệp chuyển qua nghề trồng dừa.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG