Mexico áp thuế nhập khẩu 20% với gạo Việt Nam

Mexico áp thuế nhập khẩu 20% với gạo Việt Nam
TP - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Mexico đã áp dụng biểu thuế nhập khẩu 20% với gạo và 9% với thóc có hiệu lực từ 9/1/2015.

Theo VFA, dù Mexico không phải là thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam, nhưng việc áp thuế trên có khả năng ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu gạo trong năm 2015, đặc biệt khi đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước xuất khẩu.

VFA cho biết, từ khi Mexico áp dụng chính sách tự do thương mại trong việc nhập khẩu lúa, gạo, diện tích trồng lúa, sản lượng trong nước giảm rất mạnh vì khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Hiện, giá nhập khẩu gạo của Mexico từ Việt Nam, Pakistan rẻ hơn giá nhập từ Mỹ 100 USD/tấn và thấp hơn giá sản xuất trong nước đến khoảng 200 USD tấn.

MỚI - NÓNG