Mía cháy

Mía cháy
TP - Hơn hai tháng qua, vùng mía Phú Thiện, Ia Pa, Auynpa, Krông Pa Gia Lai liên tục bị cháy, đến ngày 20/3 có 222 ha mía cháy, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Mía cháy ảnh 1
Xe chở mía đang tập kết về nhà máy đường

Ông Nguyễn Văn Lừng-Phó Giám đốc Nhà máy Đường-Nhiệt điện Auynpa chìa cho chúng tôi  mảnh giấy thống kê sản lượng mía cháy niên vụ 2008-2009 trên vùng nguyên liệu mía phía đông nam Gia Lai. Từ  tháng 1/2009 đến nay, hàng trăm ha mía tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Auynpa, Krông Pa liên tiếp gặp hỏa hoạn.

Điển hình là hai vụ cháy hơn 31,3 ha mía tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện gây tổn thất gần 2.000 tấn nguyên liệu.  Lửa cũng thiêu rụi hơn 21 ha mía tại cánh đồng Chư Gu, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa gây thiệt hại hơn 1.000 tấn mía của hàng chục hộ nông dân.

Cháy mía trở thành nỗi lo thường xuyên của nông dân vùng nguyên liệu mía phía đông nam tỉnh Gia Lai. Hầu hết các vụ cháy mía đều không rõ thủ phạm.

Bên cạnh các vụ cháy lớn, nhiều diện tích mía của nông dân các xã Ia Peng, Ia Yeng huyện Phú Thiện; xã Ia R’Bol, Chư R’Căm huyện Krông Pa… cũng làm mồi cho bà hỏa. Ông Bùi Văn Đô, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện có ba ha mía bị thần lửa ghé thăm trong dịp Tết khiến năng suất, sản lượng giảm hơn 50 phần trăm.

Ông Đô nói: Tết vừa rồi cả nhà tôi chưa kịp mừng khi thấy mía năm nay được giá, nhẩm tính thu hoạch ba ha mía cũng được gần trăm triệu đồng. Nhưng cả rẫy mía đột ngột bốc cháy ngay trong ngày Tết, vớt vát chỉ thu được một nửa sản lượng.

Ông Nguyễn Văn Lừng cho biết có rất nhiều lý do khiến mía cháy: Do bà con đốt những ruộng mía thu hoạch thiếu cẩn trọng để lửa cháy lan sang mía chưa thu; do khâu tiêu thụ không kịp thời một số người nóng ruột đốt mía gây áp lực với nhà máy.

Vụ mía 2008-2009, tổng thiệt hại do cháy mía gây ra lên đến hàng tỷ đồng, gây tâm lý bất an cho người trồng mía, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Cháy do mâu thuẫn tư thù; cháy vì sơ ý trong sinh hoạt của một số người; cháy do sự nghịch ngợm của thanh thiếu niên hư…

Tết Nguyên đán vừa qua, cháy hơn 31 ha mía ở Phú Thiện khiến dân bức xúc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện vào cuộc đã làm rõ.

Một nhóm bốn thiếu niên gồm Đỗ Văn Thế, Phạm Văn Hải, Võ Anh Đông  và Vũ Văn Vĩnh, cùng ngụ tại khu phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện dùng lửa đốt mía. Nông dân đổ xô đi chữa cháy cứu mía ngoài rẫy, bọn chúng lẻn vào nhà bắt trộm gà bán  tiêu xài trong dịp Tết. 

Theo tính toán của Nhà máy Đường - Nhiệt điện Auynpa, bình quân mỗi ha mía cháy thiệt hại từ 10-60 phần trăm sản lượng. Một ha mía cháy thiệt hại của dân ước tính khoảng 4,2 triệu đồng do mất sản lượng, mất phẩm chất, tiền công đón tăng thêm.

Thiệt hại về phía nhà máy khoảng 2,7 triệu đồng/ha do mất phẩm chất, tăng chi phí sản xuất. Mía cháy làm đảo lộn kế hoạch sản xuất của nhà máy bởi phải dừng việc thu hoạch ở mọi nơi, dành thời gian tiêu thụ ngay số mía cháy, nếu chậm trễ mía sẽ hư hại.

Đến nay các cơ quan chức năng ở Gia Lai vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn nạn cháy ở vùng nguyên liệu mía. 

MỚI - NÓNG