Miền Bắc bội thu lúa mùa

Miền Bắc bội thu lúa mùa
TP - Nông dân miền Bắc đang hồ hởi thu hoạch vụ lúa bội thu nhất từ trước đến nay. Khắp trong thôn làng, ngoài cánh đồng, đâu cũng thấy niềm vui được mùa của bà con nông dân…
Miền Bắc bội thu lúa mùa ảnh 1

Nhân dân xã Thọ Xuân (Đan Phượng, Hà Tây) thu hoạch lúa. Ảnh: Huy Hùng

Chị Trần Thị Thắm (xã Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình) vui mừng dẫn tôi ra cánh đồng làng. Mấy hôm nay trời nắng, bà con tranh thủ thu hoạch sớm vụ lúa mùa bội thu nhất từ trước đến nay.

Hàng chục máy vò lúa đang hoạt động hết công suất ngay dưới ruộng lúa. Cánh đồng gần 200 ha ngập tràn màu vàng của lúa chín và dường như màu vàng thêm rộm hơn dưới ánh mặt trời. Đi đâu, tôi cũng cảm nhận được sự hồ hởi của bà con nông dân.

Sáu người trong gia đình chị Thắm đang hối hả gặt nốt những khoảnh cuối cùng của ruộng lúa hơn 1 sào. Chị Thắm nhẩm tính: “Chắc mỗi sào sẽ cho thu hoạch cỡ 4 tạ. Như vậy, vụ mùa năm nay, gia đình tôi sẽ thu gần 3 tấn thóc. Đây là vụ lúa bội thu nhất từ trước đến nay đấy. Vui lắm, anh ạ… ”.

Thấy chúng tôi đến quan sát không khí thu hoạch của bà con, anh Hoàng Văn Thái- một trong những xã viên có ruộng lúa năng suất cao nhất xã - dừng tay xếp lúa, sôi nổi kể chuyện được mùa: “Lúc mới gieo cấy, nhiều diện tích lúa ở đây có hiện tượng sâu bệnh.

Hợp tác xã đã nhiều lần họp bàn và mời cán bộ bảo vệ thực vật của huyện về kiểm tra. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cán bộ BVTV, bà con đã đồng thời thực hiện nhiều biện pháp, cây lúa mới lên được.

Thời tiết thuận lợi cùng với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện 3 giảm 3 tăng đã tạo nên vụ lúa bội thu nhất…”. Cũng theo anh Thái, nếu các địa phương khác thực hiện các biện pháp gieo trồng, chăm sóc như ở xã Thái Phương thì sẽ hứa hẹn bội thu.

Bây giờ, ở xã Thái Phương gần như không còn hộ nào phải lo chạy ăn từng bữa như dăm năm trước nhưng vụ lúa bội thu vẫn là niềm vui lớn nhất của người dân trong xã.

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết: Hầu hết các địa phương miền Bắc đều bội thu vụ lúa mùa năm nay. Theo thống kê, diện tích lúa mùa toàn miền Bắc đạt 1,2 triệu ha. Nhiều tỉnh đã thu hoạch xong trà sớm (Phú Thọ:  4.700 ha; Yên Bái: 6.000 ha; Vĩnh Phúc: 6.400 ha; Ninh Bình: 5.000 ha…). Bình quân năng suất đạt 48 tạ/ha - con số kỷ lục từ trước đến nay.

Bởi thế, thời sự khắp trong thôn, ngoài ngõ chính là câu chuyện được mùa. Không chỉ ở xã Thái Phương mà ở các địa phương khác của quê hương “chị Hai năm tấn” đều đang phấn chấn vì vụ mùa bội thu.

Ông Nguyễn Hữu Rong - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thái Bình trực tiếp đưa tôi đi thăm nhiều cánh đồng. Trà lúa sớm ở các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư đã thu hoạch cơ bản.

Ông Rong cho biết: Vụ mùa năm nay, Thái Bình gieo cấy trên 83.000 ha và đã thu hoạch khoảng 15.000 ha. Năng suất lúa bình quân đạt 60,5 tạ/ha; nhiều đồng lúa năng suất đạt 62 tạ/ha.

Như vậy, so với năm 2005, năng suất vụ lúa mùa năm nay tăng trên 40%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Vụ lúa mùa 2006 sẽ mang lại cho bà con nông dân Thái Bình trên 500.000 tấn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ gạo cũng rất cao; chất lượng gạo được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay. Ông Nguyễn Hữu Rong phân tích: Thái Bình được mùa trên cả hai phương diện: năng suất lúa và sự chuẩn bị quỹ đất cho vụ đông sắp tới.

Trà lúa mùa sớm thu hoạch sẽ là cơ sở để Thái Bình cán đích mục tiêu kỷ lục: Trồng 35.000 ha cây màu vụ đông; trong đó tập trung 4 loại cây chính: Đậu tương, ngô, khoai tây và rau quả hàng hóa.

Lại thêm niềm vui nữa, giá thu mua lúa đầu vụ đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện, giá lúa mùa sớm tại Thái Bình dao động ở mức 2.200 - 2.300 đồng/kg.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2005, giá lúa năm nay đã tăng 300 - 500 đồng/kg. Trong khi đó, giá thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu đối với đời sống người nông dân không tăng hoặc tăng không đáng kể. 

MỚI - NÓNG