Miễn thuế hoàn toàn 4 năm đầu cho BV tư

Miễn thuế hoàn toàn 4 năm đầu cho BV tư
Sẽ sớm sửa đổi chính sách thuế với y tế ngoài công lập (mức thu 28% hiện nay) bằng các chính sách thuế ưu đãi. Miễn giảm hoàn toàn trong 4 năm đầu hoạt động, từ năm thứ 5 đến thứ 10 mức thuế thu từ 5-10%. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

>> Bắt nhà đầu tư phải lo đất xây trường, bệnh viện quả là thách đố

Miễn thuế hoàn toàn 4 năm đầu cho BV tư ảnh 1
Tại một phòng khám của Bệnh viện Bình Dân. Ảnh : TP 

Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chủ trì Hội nghị đánh giá triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí nhận định: Chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế là hoàn toàn đúng đắn, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể là: tạo điều kiện phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu; đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị tạo nên các dịch vụ y tế cao cấp (bệnh viện khách sạn); tăng cường năng lực quản lý, tính cạnh tranh.

Thông qua chủ trương xã hội hóa, thu nhập và tay nghề của cán bộ y tế tăng lên rõ rệt; giảm bớt gánh nặng cho nhà nước; đáp ứng nhu cầu lựa chọn các loại dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao; huy động sự tham gia của toàn xã hội và các chương trình y tế công cộng cùng phát triển...

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã giải đáp thắc mắc và gợi ý về phương hướng phát triển của ngành y tế thời gian tới. Về việc trao quyền tự chủ theo Nghị định 43, Phó Thủ tướng khẳng định: mỗi cơ sở y tế (dân lập và công lập) đều được quyền quyết định và tự chủ hoàn toàn về tài chính, nhân sự, giá cả dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về chính sách đầu tư và quy hoạch đất xây dựng bệnh viện, theo Phó Thủ tướng đối với loại hình y tế công lập, Nhà nước sẽ lo đất quy hoạch xây dựng; đối với loại hình bệnh viện y tế tư nhân, liên doanh, liên kết, nhà nước tạo điều kiện ưu đãi về đất xây dựng.

Về chính sách thuế đối với y tế ngoài công lập, Nhà nước sẽ sớm sửa đổi chính sách thuế (mức thu 28% hiện nay) bằng các chính sách thuế ưu đãi. Miễn giảm hoàn toàn trong 4 năm đầu hoạt động, từ năm thứ 5 đến thứ 10 mức thuế thu từ 5-10%.

Về chính sách viện phí, Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế từng bước xây dựng lộ trình để tiến tới tính đúng, tính đủ, thu đủ chi phí khám chữa bệnh để đảm bảo cân đối mức thu chi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí và đầu tư cho ngành y tế thông qua BHYT. Về công tác đào tạo, ngành y tế cần nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi, bình đẳng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: về cơ bản nhà nước chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe nhân dân thông qua hỗ trợ và mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo...

Người bệnh có quyền được lựa chọn nơi khám chữa bệnh thích hợp, ngành y tế nên bỏ quy định tuyến khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT, có như vậy mới thực sự tạo ra sức cạnh tranh lành mạnh giữa các khối bệnh viện, cổ vũ phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ngành y tế cần xúc tiến việc thành lập một cơ quan độc lập khách quan để đánh giá và thẩm định cũng như công nhận chất lượng cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn càng sớm càng tốt.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: trước mắt, ngành y tế không có chủ trương cổ phần hóa bệnh viện công lập nhưng khuyến khích các cơ sở y tế đẩy mạnh xã hội hóa với các hình thức đa dạng.

Theo đó, Bộ Y tế giao kinh phí tổng thể còn các bệnh viện tự quyết định số giường và sử dụng cho thích hợp. Theo Thông tư số 15 chuẩn bị ban hành về việc liên doanh liên kết đặt máy hiện đại cho các bệnh viện hoàn toàn do Hội đồng bệnh viện tự quyết định, Bộ Y tế chỉ tư vấn thông tin chứ không có quyền quyết định...

MỚI - NÓNG