Mở đợt cao điểm chống buôn lậu

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu
TP - Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố  mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hàng loạt mặt hàng.

Không ít doanh nghiệp cho biết, tình trạng nhái thương hiệu, sản xuất mặt hàng tương tự với tên gọi tương đồng đang là vấn đề nhức nhối. tại hội thảo do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, ông Nguyễn Trung Trường, Phó Tổng giám đốc Cty CP Dây và Cáp điện Việt Nam, cho biết công ty ông đang đau đầu trước việc trên thị trường có nhiều đơn vị có các sản phẩm có tên thương hiệu gần giống dây cáp điện Cadivi như Cadivina, Cadivia… mà không thể xử lý được. Tổng giám đốc công ty Hanvico (chuyên sản xuất chăn ga gối đệm), ông Phạm Văn Tuần cũng cho biết, hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng khá nặng do phải đối mặt với tình trạng nhiều doanh nghiệp trong chính lĩnh vực nhái sản phẩm của công ty.

Tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, Cục quản lý thị trường Bộ Công thương sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hàng loạt mặt hàng. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng thuốc lá, thực phẩm, xăng dầu, khoáng sản, đường, sữa, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện tử gia dụng, mỹ phẩm.

Cùng đó, sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển…, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào các địa bàn trọng điểm tại các địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, An Giang…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.