Mở hướng phát triển chè an toàn Hà Nội

Mở hướng phát triển chè an toàn Hà Nội
TP - Sau 2 năm triển khai, đề án “Phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn thành phố Hà Nội” của UBND thành phố đã phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng thương hiệu chè an toàn Hà Nội. Đây là cây trồng chủ lực của một số xã như Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn), Ba Trại (Ba Vì)…

Đề án đã nâng cao nhận thức của người dân về quy trình sản xuất chè an toàn, VietGap, thay đổi dần cơ cấu giống mới có chất lượng cao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng chè Hà Nội.

Năm 2016, Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo triển khai hỗ trợ các vùng chè tập trung trên địa bàn về trồng mới, trồng thay thế các nương chè già cỗi bằng các giống chất lượng cao. Mục tiêu xây dựng các vùng chuyên canh tập trung và từng bước xây dựng thương hiệu chè an toàn Thủ đô, nâng cao đời sống cho bà con nông dân vùng núi trung du ngoại thành Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).