Mở rộng kỳ hạn trái phiếu quốc tế phát hành trong năm 2007

Mở rộng kỳ hạn trái phiếu quốc tế phát hành trong năm 2007
Ngày 12/11, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý mở rộng kỳ hạn trái phiếu quốc tế phát hành trong năm 2007 từ 15 đến 20 năm (quy định tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 1/6/2007) thành từ 10 năm đến 30 năm, trong đó ưu tiên kỳ hạn 15 và 20 năm.
Mở rộng kỳ hạn trái phiếu quốc tế phát hành trong năm 2007 ảnh 1

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.
Ảnh: TTXVN

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng Quy chế kiểm soát việc sử dụng nguồn trái phiếu quốc tế bảo đảm an toàn và hiệu quả; lựa chọn linh hoạt kỳ hạn trái phiếu quốc tế phù hợp với điều kiện thị trường quốc tế và nhu cầu vốn trong nước.

Theo Nghị quyết 07/NQ-CP, năm 2007 phát hành trái phiếu Chính phủ trị giá 1 tỷ USD ra thị trường vốn quốc tế.

Số trái phiếu quốc tế này được dành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vay lại để thực hiện đầu tư các Dự án: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án mua tàu vận tải, Dự án Thủy điện Xê Ca Man 3 và Nhà máy thủy điện Hủa Na.

Theo Website Chính phủ

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.