Mỗi năm Việt Nam có thêm 400 triệu USD từ ADF

Mỗi năm Việt Nam có thêm 400 triệu USD từ ADF
TP - Ngày 21-12, Hội nghị tham vấn Chiến lược đối tác quốc gia 2012-2015 - Khu vực miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng đại diện thường trú của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo bà Yumiko Tamura, Trưởng ban Chương trình Văn phòng đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam, Chiến lược đối tác quốc gia 2012-2015 của ADB sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Giúp Việt Nam đạt được tầm nhìn chiến lược là trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Dự kiến ADB phân bổ nguồn lực cho Việt Nam mỗi năm khoảng 400 triệu USD từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) và khoảng 943 triệu USD vốn vay thông thường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG