Mỗi ngày tổn thất một tỷ đồng

Mỗi ngày tổn thất một tỷ đồng
TP - Ngày 13/6, một quan chức Ban quản lý Điện 4-Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)  đơn vị chủ đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Plei Krông thừa nhận tổ máy số 1-Nhà máy thủy điện Plei Krông công suất 50MW gặp sự cố ngừng hoạt động từ ngày 2/6 đến nay.
Mỗi ngày tổn thất một tỷ đồng ảnh 1
Lắp đặt tổ máy thủy điện Plei Krông

Mỗi ngày tổ máy 1 của nhà máy không chạy, cả nước mất gần một triệu KWh tương đương một tỷ đồng.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, thiết bị Segment tổ máy 1 vừa đưa vào vận hành thử nghiệm 72 giờ vào ngày 12/5, sau đó chạy thêm mấy ngày song không rõ vì sao mòn rất nhanh, khiến cả hệ thống tổ máy 1 nóng lên bất thường.

Nhà máy thủy điện Plei Krông khởi công năm 2003, theo kế hoạch, đến năm 2008 sẽ hoàn thành lắp đặt hai tổ máy và đưa vào sử dụng, song công trình chậm tiến độ khiến mỗi ngày nhà máy không phát điện là mất gần hai tỷ đồng.

Việc phát điện tổ máy 1 thủy điện Plei Krông lẽ ra được thực hiện lúc 18 giờ ngày 28/4, đến phút cuối một cơn mưa bất chợt ập đến, nước chảy qua mương cáp tràn vào nhà máy ngập nhiều thiết bị gây mất điện.

Sự cố này khiến hàng trăm kỹ sư, công nhân phải tháo nhiều thiết bị ra lau chùi bùn đất, sấy khô máy móc gần nửa tháng. Việc nước tràn vào tổ máy sẽ không xảy ra nếu sau khi thi công tuyến cáp xong, công nhân lấp miệng mương cáp.

Mùa mưa năm 2008 nước cũng  tràn vào gian máy nhưng chủ đầu tư vẫn chủ quan không cho lấp miệng mương cáp.

Hai tổ máy của thủy điện Plei Krông do nhà máy chế tạo Power - machine - Liên bang Nga sản xuất, lắp đặt, tổng công suất 100 MW nhưng nhiều thiết bị phụ trợ khác EVN mua từ nhiều nguồn bên ngoài.

Sự cố này khiến chủ đầu tư phải mời chuyên gia chế tạo máy từ Nga sang kiểm tra, dự kiến vào ngày hôm nay, 14/6. 

MỚI - NÓNG