Dự án giao thông nông thôn 3:

Một năm qua vẫn chưa làm rõ nghi vấn hối lộ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Nghi vấn của Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây về việc Cty Louis Berger Group (LBG, Mỹ) đưa khoản tiền có yếu tố tham nhũng cho quan chức tại dự án Giao thông nông thôn 3 thực ra nêu cách đây 1 năm. Việc thanh tra được tiến hành nhưng chưa có kết quả.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 4/4, lãnh đạo Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) - đơn vị trực tiếp quản lý dự án này cho biết đã nắm được thông tin về thông báo của WB. Tuy nhiên, hiện nay do vụ việc đang “xem xét” nên  đơn vị này chưa thể cung cấp thông tin. Liên hệ với lãnh đạo trực tiếp quản lý dự án này cũng chỉ nhận được lời hứa “sẽ trả lời sau”.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, nghi vấn của WB đã được nêu ra cách đây 1 năm. Sau khi nhận được thông báo của WB, Bộ GTVT cử tổ công tác vào thanh tra dự án này. Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT cho rằng, “Trong năm 2014 không tiến hành thanh tra dự án Giao thông nông thôn 3”. Tuy nhiên, một số cán bộ của Thanh tra Bộ và Ban QLDA 6 cho biết Thanh tra Bộ GTVT có tiến hành làm việc nhưng “chưa phát hiện gì”.

Dự án Giao thông nông thôn 3 được thực hiện từ năm 2007 đến cuối năm 2012 với tổng số vốn vay ODA của WB và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) hơn 154 triệu USD và hơn 42 triệu USD vốn đối ứng trong nước. Dự án triển khai tại 33 tỉnh, cải tạo nâng cấp được 2.250 km đường huyện, đường xã và hỗ trợ bảo trì 12.000 km đường huyện.

Tại dự án này, LBG đóng vai trò tư vấn cố vấn, được tuyển chọn qua hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Tổng giá trị hợp đồng mà LBG ký với Ban quản lý dự án 6 là 3,705 triệu USD (tương đương 53,5 tỷ đồng) trong thời gian 2008 - 2012.

Liên quan đến nghi vấn tiêu cực tại Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc), lãnh đạo Tổng CTy Đường Cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết: Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện theo nguyên tắc tính trượt giá (theo công thức và đơn giá biến động do cơ quan nhà nước ban hành và có sự giám sát của bên cho vay (Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB), VEC, Bộ Tài chính... Quá trình thực hiện không có sự điều chỉnh nào đột biến, bất bình thường.

“Việc điều tra tiêu cực là chuyện nội bộ của POSCO. Họ đấu thầu giá thấp nên phải bỏ thêm tiền để trả cho các nhà thầu phụ. Do POSCO là doanh nghiệp nhà nước nên chính phủ Hàn Quốc điều tra về thua lỗ này. Có thể tới đây, việc điều tra không chỉ dừng lại ở POSCO mà còn xảy ra với các nhà thầu Hàn Quốc khác tại Việt Nam” - đại diện VEC nói.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.