Một nhà thầu tuyên bố bảo hành QL 1A trong 5 năm

TP - Trong lúc nhiều chủ đầu tư, nhà thầu ngành giao thông lo ngại về chất lượng thảm nhựa sớm xuống cấp, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình), tuyên bố trước Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, cam kết bảo hành các gói thầu của mình trên QL 1A trong vòng 5 năm, không có sụt lún, không hằn vệt bánh xe.

Ông Hải đưa ra cam kết ngày 9/7 khi Bộ trưởng Đinh La Thăng tới thị sát hai gói thầu 10 và 14 của đơn vị này đang thi công trên tuyến QL 1A đoạn qua Quảng Bình. 


Để có cam kết này, Tập đoàn Sơn Hải đã thuê chuyên gia điều hành mua mới và toàn bộ thiết bị thi công. Ngoài ra, Sơn Hải bổ sung việc lu rung trong quá trình thảm bê tông nhựa. 

Trước cam kết của Tập đoàn Sơn Hải, Bộ trưởng GTVT yêu cầu các nhà thầu khác học tập, nâng mức bảo hành lên 2 năm thay vì 1 năm theo quy định hiện hành. Ông Hải cho rằng, trong lúc tuổi thọ của đường thường từ 10 đến 13 năm, không có lý do gì mà các nhà quản lý không nâng mức bảo hành lên 5 năm.

MỚI - NÓNG