Một người đầu tư 100 triệu USD cho du lịch Hải Phòng

Một người đầu tư 100 triệu USD cho du lịch Hải Phòng
Anh Bùi Quang Khả, Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới, TP HCM, đã quyết định đầu tư 100 triệu USD cho dự án “Khu du lịch Quốc tế Hòn Dáu”, Hải Phòng.

Anh Khả quyết định như vậy với mong muốn xoá dần tính chất “mùa vụ” về du lịch ở biển Đồ Sơn, Hải Phòng, thành phố quê hương anh.

Dự án đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt với với tổng diện tích hơn 106ha, gồm khu A là khu vực đảo Dáu, cách bãi tắm phía Đông Nam bán đảo Đồ Sơn khoảng 800 m, khu B là khu mũi Đồ Sơn (phía chân đồi khu Casino) và được chia thành hai giai đoạn, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2011.

Dự án là công trình đổ đất lấn biển hoàn toàn. Ngoài 9,24ha rừng nguyên sinh, đảo Dáu sẽ được lấn ra biển 24ha để tiếp tục trồng rừng và mở rộng thêm vành ngoài khoảng 40ha.

Công trình sẽ tiến hành xây dựng liên hoàn gồm khu trung tâm hội nghị, biểu diễn tầm cỡ quốc tế; khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp; khu vui chơi thể thao, giải trí cuối tuần như tham quan biển, nhảy dù, tắm lưới, công viên biển, thế giới nước, câu cá...

Nối liền đảo Dáu với bờ sẽ là cây cầu vòm mang tên "Cảnh quan" dài 421m, chỉ dành cho khách đi bộ nhằm gìn giữ vẻ nguyên sơ của đảo Dáu. Trước mắt, khi cầu chưa hoàn thành, 10 con tàu nhỏ liên tục chuyên chở du khách, đáp ứng nhu cầu thăm đảo.

Mục tiêu của dự án là tạo nên hình ảnh mới cho ngành du lịch Hải Phòng và vùng du lịch trọng điểm Bắc Bộ; tôn tạo và gìn giữ những giá trị truyền thống, phục hồi các lễ hội, sinh hoạt đặc trưng miền biển trên cơ sở các làng chài xưa; khai thác tốt tài nguyên du lịch biển, chú trọng bảo vệ cảnh quan rừng nguyên sinh.

Công trình sẽ tận dụng hết những thế mạnh sẵn có của Đồ Sơn, từ sóng, gió, nước đến rừng, núi, đảo để hình thành khu du lịch biển, sinh thái, tâm linh, chữa bệnh và các trò chơi, giải trí khác.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG