Mua lúa gạo tạm trữ đạt 88,2%

Mua lúa gạo tạm trữ đạt 88,2%
TP - Tổng giám đốc Cty Lương thực miền Nam, ông Huỳnh Thế Năng, cho biết Cty đã mua được 882.476 tấn gạo, đạt 88,2% kế hoạch mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo quy đổi lúa. 

Theo Phó giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Kiều, tại thành phố này, mua tạm trữ đạt 88,7% chỉ tiêu được giao, giá mua lúa tăng 100 - 300 đồng/kg so với trước mua tạm trữ. 

Bà Kiều đề xuất, trong tạm trữ những năm tới, Chính phủ mua lúa rồi bán đấu thầu cho doanh nghiệp khi có yêu cầu và mua tạm trữ lúa thay vì gạo để nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản. 

Về mua tạm trữ lúa gạo, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị cho tỉnh thí điểm làm đầu mối phân bổ chỉ tiêu cho các thương nhân trên địa bàn với thời gian mua sớm hơn các tỉnh khác ở ĐBSCL, vì thu hoạch sớm hơn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.