Mùa vải thiều 2015: Vẫn phải trông chờ xuất khẩu sang Trung Quốc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Trao đổi với báo chí ngày 1/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, cho biết, dù Mỹ, Úc, tới đây là EU, đã mở cửa nhập khẩu vải thiều của Việt Nam nhưng việc duy trì xuất khẩu đều đặn sang các thị trường này không phải là việc dễ dàng. Để đạt được kim ngạch xuất khẩu vải lớn vào Mỹ, Úc cũng như EU những năm tới, cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Vừa qua, ta chỉ xuất khẩu vài tấn, mang tính thí điểm. Năm nay, vải xuất khẩu sang các thị trường này không thể có sự đột biến. Việc tiêu thụ lượng vải thiều trong nước ước tính trên dưới 200.000 tấn thực tế vẫn phải trông chờ vào tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng tới đây, mức độ tiêu thụ sẽ xê dịch một chút, năm ngoái, xuất sang Trung Quốc 40%, nội địa tiêu thụ 60%. Thời gian tới sẽ khác. Tới đây, Bộ Công Thương sẽ cùng Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo tiêu thụ ở miền Nam và tổ chức kết nối tiêu thụ giữa doanh nghiệp với nông dân Bắc Giang để xuất khẩu sang Trung Quốc”, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).