Mỹ “ấn định” ngày phá sản cho General Motors

Mỹ “ấn định” ngày phá sản cho General Motors
TPO - Bộ Tài chính Mỹ cho biết, General Motors cần chuẩn bị mọi tài liệu cần thiết cho khả năng phá sản vào ngày 1/6, The New York Times đưa tin.
Mỹ “ấn định” ngày phá sản cho General Motors ảnh 1
Khả năng xấu nhất đã được tính tới với GM. Ảnh: AP

Trích dẫn nguồn tin nội bộ, tờ New York Times cho biết, suốt tuần qua nhóm giám sát ngành xe hơi của Tổng thống Barack Obama đã có cuộc họp kín với GM tại trụ sở ở Detroit cũng như thủ đô Washington. 

Theo New York Times, cuộc họp này sẽ được tiếp tục trong tuần này và mục tiêu là chuẩn bị cho GM khả năng thực hiện một cuộc "phẫu thuật" phá sản nhanh chóng và hạn chế nhỏ nhất sự tác động tới nước kinh tế Mỹ.

GM đã nhận 13,4 tỷ USD hỗ trợ liên bang, nhưng sau đó đề nghị hỗ trợ thêm đã bị chính quyền Obama bác bỏ. Hiện GM cần đạt được sự đồng ý nhượng bộ của các chủ nợ về khoản nợ lên tới 28 tỷ USD tiền mặt, tờ New York Times phân tích.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.