Mỹ đóng cửa ngân hàng thứ 17 trong năm 2009

Mỹ đóng cửa ngân hàng thứ 17 trong năm 2009
TPO - Chính quyền Liên bang Mỹ vừa thông báo đóng của ngân hàng Freedom Bank của Georgia, nâng tổng số ngân hàng sụp đổ tại Mỹ trong năm nay lên con số 17.
Mỹ đóng cửa ngân hàng thứ 17 trong năm 2009 ảnh 1
Freedom Bank phải đóng cửa. Ảnh: AP

Tính đến trước ngày đóng cửa, ngân hàng Freedom Bank có tài sản 173 triệu USD và 161 triệu USD tiền gửi, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho biết.

FDIC thông báo, sẽ phải trích 36,2 triệu USD từ Quỹ bảo hiểm tiền gửi để thanh toán các khoản tiền gửi được bảo hiểm của Freedom Bank. Trước đó, FDIC đã cảnh báo các ngân hàng rằng quỹ này có thể vỡ trong năm nay.

Trong năm 2008, có 25 ngân hàng sụp đổ. Trong khi danh sách các ngân hàng mà FDIC liệt vào "cảnh báo đỏ" lên tới 252 ngân hàng, cao nhất kể từ năm 1994.

Chính vì thế, FDIC thông báo cần phải nâng quỹ thêm 80 tỷ USD mới đủ tiền thanh toán các khoản bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp các ngân hàng sụp đổ sắp tới.

Tuấn Đức
Theo CNN

MỚI - NÓNG