Bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô sau 40 năm:

Mỹ muốn kiểm soát thị trường dầu mỏ toàn cầu

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN).
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN).
TP - Các chuyên gia nhận định, việc Mỹ vừa dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô được áp dụng suốt 40 năm qua là nhằm giành quyền kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đang giảm sâu.

Các chuyên gia kinh tế dự báo, Mỹ sẽ sớm vượt qua cả Ảrập Xêút và Nga để trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Do làm chủ công nghệ khai thác dầu đá phiến, Mỹ đã tăng sản lượng dầu thô từ 5 triệu thùng/ngày năm 2008 lên 9 triệu thùng/ngày năm 2015.

Việc xuất khẩu dầu thô của Mỹ sẽ đem lại lợi ích kinh tế không nhỏ  cho các công ty dầu khí lớn của nước này, tạo nguồn cung mới cho các đối tác, đồng minh của Mỹ tại châu Âu, châu Á, giảm phụ thuộc vào nguồn cung của khu vực bất ổn ở Trung Đông. Đồng thời tác động mạnh tới các thành viên OPEC, Nga và Venezuela - những nước có ngân sách phụ thuộc lớn vào dầu mỏ. 

Cạnh tranh sẽ dẫn tới việc giá dầu giảm, kéo theo giá khí đốt hạ. Giá khí đốt giảm sẽ là tin vui đối với nhiều ngành của Mỹ như hàng không, nông nghiệp…

Theo Theo Economic Times, Bloomberg
MỚI - NÓNG