Mỹ phát hành 88.888 tờ USD hình dê

Bà Rosie Rios giới thiệu "Tiền May mắn năm con Dê" (bên phải) và "Vòng may mắn Rồng Phượng".
Bà Rosie Rios giới thiệu "Tiền May mắn năm con Dê" (bên phải) và "Vòng may mắn Rồng Phượng".
Ngày 3/12, Bộ Tài chính Mỹ phát hành loạt tiền giấy may mắn năm con Dê mệnh giá 1 USD nhằm đón Tết âm lịch của người dân châu Á.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết "Tiền may mắn" năm con Dê được in với số lượng có hạn là 88.888 tờ.

Bà Rosie Rios thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết, số sê-ri của tờ tiền này được bắt đầu bằng "8888" - con số tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Những tờ tiền may mắn năm con Dê là phiên bản mới nhất trong dòng sản phẩm "Tiền may mắn 12 con giáp" do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Nó không có giá trị lưu hành mà chỉ là vật lưu niệm tượng trưng cho sự thành công trong năm mới.

Cùng với tiền may mắn của năm con Dê, một sản phẩm khác của bộ sưu tập cũng được công bố tại buổi họp báo với tên gọi “Vòng tròn may mắn rồng phượng”. Bà Rios cho biết tờ tiền 100 đô la nằm bên trong tấm bìa có trang trí hình rồng phượng thể hiện sự thống nhất và hài hòa. Nó cũng là biểu tượng cho sự phát triển của Cục In và Khắc dấu (BEP) thuộc Bộ Tài chính do cơ quan này đã sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong lịch sử ngành in tiền.

BEP phát hành "Tiền may mắn" từ năm 2000, và đến nay đã có 25 mẫu "Tiền may mắn" khác nhau ra đời thu hút người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Mỹ phát hành 88.888 tờ USD hình dê ảnh 1

Trong khi đó, Zimbabwe vừa phát hành tiền xu do thiếu tiền lẻ. Hệ thống đồng xu mới có 5 loại mệnh giá với giá trị quy đổi tương đương với tiền xu của Mỹ. Tổng giá trị tiền phát hành đợt này là 10 triệu USD.

Trước đó, Zimbabwe từng nổi tiếng với tình trạng siêu lạm phát. Sau khi từ bỏ đồng nội tệ vào năm 2009, Chính phủ Zimbabwe kỳ vọng, hệ thống tiền xu mới sẽ là bước đầu tiên trong tiến trình cải cách tiền tệ của quốc gia châu Phi này.

Theo Thảo Nguyên

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.