Mỹ: Số nhà bị tịch thu trong năm 2009 tăng cao kỷ lục

Mỹ: Số nhà bị tịch thu trong năm 2009 tăng cao kỷ lục
Số gia đình Mỹ nhận được thông báo liên quan đến việc tịch thu nhà trong năm 2009 tăng lên mức kỷ lục: 2,8 triệu, cao hơn 21% so với năm 2008 và 120% so với năm 2007.

Báo cáo của công ty dữ liệu bất động sản RealtyTrac Inc. dự báo rằng số nhà bị đe dọa tịch thu trong năm 2010 này sẽ còn tăng cao, ít nhất lên 3 triệu căn. Trong tháng 12/2009, các ngân hàng thu hồi hơn 92.000 căn nhà, tăng 19% so với tháng trước đó.

Phó chủ tịch công ty RealtyTrac Inc., ông Rick Sharga cho biết trong năm 2009, cứ 45 hộ gia đình thì có 1 hộ nhận được ít nhất 1 thông báo liên quan đến việc tịch thu nhà. Đây cũng là con số cao kỷ lục, gấp gần 4 lần so với năm 2006.

Với tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 10% trong những tháng cuối năm 2009 và xu thế giảm tiền lương ngày càng tăng trong giới chủ, việc thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay có thế chấp là một thách thức vô cùng lớn đối với các chủ nhà.

Số lượng nhà bị tịch thu cao đã buộc chính phủ liên bang và một số bang phải đưa ra kế hoạch ngăn chặn hay trì hoãn tịch thu nhà. Một trong những kế hoạch đó là chương trình tái tài trợ nợ nhà của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Khởi điểm, chương trình này dự định giúp khoảng một nửa trong số 3,2 triệu chủ nhà gặp khó khăn về tài chính.

Kể từ khi chương trình bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3/2009, các ngân hàng mới giúp được 760.000 chủ gia đình đủ điều kiện tái tài trợ. Gần đây, chương trình đã thay đổi một số điều khoản của các khoản vay, như giảm lãi suất, để chủ gia đình có thể thanh toán tiền lãi hàng tháng.

Cũng theo báo cáo trên, năm 2009, các ngân hàng đã sở hữu lại hơn 918.000 tài sản là nhà đất, tăng 6,5% so với năm 2008. Trong số này, khoảng 1/2 triệu vẫn chưa đưa ra thị trường đấu giá trong khi số khoản vay chưa trả liên quan tới bất động sản tại các ngân hàng cũng lên tới 5,5 triệu khoản.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.