Mỹ vẫn duy trì mức thuế “bán phá giá” với cá ba sa VN

Mỹ vẫn duy trì mức thuế “bán phá giá” với cá ba sa VN
Sau một thời gian rà soát lại các vấn đề liên quan tới sản phẩm phi-lê cá ba sa đông lạnh nhập khẩu từ VN vào thị trường Mỹ, tuần qua Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có vài điều chỉnh nhỏ về mức thuế "bán phá giá" đối với mặt hàng này của VN.

Theo điều chỉnh mới nhất của DOC, các công ty của VN vẫn phải chịu mức thuế chung không thay đổi là 63,88%. Riêng Công ty xuất nhập khẩu nông sản và súc sản Cần Thơ (CATACO) phải chịu mức thuế cao tới 80,88%, vì điều mà DOC cho là "không hợp tác hết mình" trong tiến trình DOC rà soát lại các yếu tố. Chỉ có duy nhất Công ty TNHH Vĩnh Hoàn được giảm thuế mặt hàng trên từ 37,94% xuống 6,81%, kể từ ngày 21/3/2006.

Vụ kiện cá ba sa bắt đầu năm 2002 và đến ngày 27/1/2003, DOC quyết định áp đặt mức thuế mà họ gọi là "chống bán phá giá" từ 37,94% đến 63,88% đối với tất cả các công ty xuất nhập khẩu hải sản của VN.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.