Mỹ xem xét khả năng ngừng tăng lãi suất

Mỹ xem xét khả năng ngừng tăng lãi suất
Giám đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke hôm qua cho biết, có thể chiến dịch tăng lãi suất kéo dài suốt 2 năm qua sẽ kết thúc do kinh tế Mỹ đang phát triển với một tốc độ bền vững và đủ để giảm áp lực lạm phát.
Mỹ xem xét khả năng ngừng tăng lãi suất ảnh 1
Giám đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke

Giới đầu tư rất hồ hởi trước thông tin này. Tại khu phố Wall hôm qua, các chỉ số chứng khoán đều đồng loạt tăng. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng tới 212,19 điểm so với phiên trước lên mức 11.011,42 điểm.

Tháng 6 vừa qua, lạm phát cơ bản của Mỹ (không tính năng lượng và lương thực) tăng 0,3%.

3 tháng đầu năm nay, tăng trưởng GDP của Mỹ đạt 5,6%. Theo dự đoán của ông Bernanke, tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm sẽ chậm lại và cả năm sẽ vào khoảng 3,25-3,5%.

Tốc độ này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 3-3,25% trong năm 2007.

Ông Bernanke cho rằng, nếu dự đoán trên thành hiện thực, lạm phát (không tính năng lượng và thực phẩm) sẽ được giảm xuống chỉ còn khoảng 2,25% vào năm 2007 so với mức 2,5% hiện nay.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng, trong cuộc họp ngày 8/8 tới, FED có thể sẽ vẫn tăng lãi suất bởi hiện tại, lạm phát vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát tốt.

Trải qua hơn 17 lần bị kéo lên kể từ tháng 6/2004, lãi suất USD hiện ở mức 5,25%.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG