Năm 2007, ADB cho Việt Nam vay hơn 1 tỷ USD

Năm 2007, ADB cho Việt Nam vay hơn 1 tỷ USD
TP - “Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) sẽ cho Việt Nam vay hơn 1 tỷ USD trong năm 2007, gấp khoảng 3 lần mức cho vay trong năm 2006” - Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, ông Ayumi Konishi khẳng định.

Ông Ayumi Konishi khẳng định như vậy tại triển lãm kỷ niệm 10 năm thành lập cơ quan đại diện tại Việt Nam của ADB, diễn ra hôm qua 27/5, tại TPHCM.

Ông Ayumi Konishi cho biết, kể từ khi nối lại quan hệ tín dụng với Việt Nam (năm 1993) đến nay, ADB đã thông qua 63 khoản vay với tổng giá trị 3,8 tỷ USD; 194 khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 140 triệu USD và 17 khoản viện trợ không hoàn lại khác trị giá 87 triệu USD.

ADB cũng đầu tư vào khu vực tư nhân thông qua 7 khoản vay với tổng giá trị 255 triệu USD.  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.