Năm 2007, phát hiện trên 130.000 vụ gian lận thương mại

Năm 2007, phát hiện trên 130.000 vụ gian lận thương mại
TPO - Đây là thông tin được Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương đưa ra, ngày 28/3, tại Hội nghị triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại toàn quốc năm 2008.

Theo báo cáo, trong năm 2007, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 130.787 vụ vi phạm pháp luật (tăng 6,42% so với năm 2006). Tổng giá trị hàng hóa vi phạm, xử phạt và truy thu thuế trên 1.280 tỷ đồng (tăng 136,7% so với năm 2006). Trong đó, xử phạt hành chính là 196,286 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm hơn 1.42 tỷ đồng, phạt và truy thu thuế 42,09 tỷ đồng.

Theo nhận định của Bộ Công thương , tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trong năm đầu tiên khi Việt Nam gia nhập thành viên WTO rất phức tạp. Ngoài những thủ đoạn thông thường, các đầu nậu đã lợi dụng chính sách cho phép mua hàng miễn thuế rồi chuyển ra ngoài cho các đối tượng gom hàng chuyển về thành phố tiêu thụ nhằm trốn thuế nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài ra các hình thức gian lận khi tạm nhập tái xuất với mặt hàng  ô tô, gian lận xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi từ các nước ASEAN cũng diễn ra phổ biến.

Trong năm 2008, Cục Quản lý thị trường sẽ tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại với mặt hàng thép; kiểm tra kiểm soát thuốc lá điếu nhập khẩu bán trên thị trường; chống xuất lậu xăng dầu và kiểm tra các quy định về giá trên thị trường nội địa và cuối cùng là phòng chống các sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu qua biên giới.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.