Năm 2009 PetroVietnam góp 24% tổng thu ngân sách

Năm 2009 PetroVietnam góp 24% tổng thu ngân sách
TP- Ngày 5-1, ông Lê Minh Hồng, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) cho biết: Trong năm 2009, tổng doanh của tập đoàn đạt 265,02 nghìn tỷ đồng, bằng 16% GDP của cả nước, nộp ngân sách Nhà nước 91,05 nghìn tỷ đồng, chiếm 24% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Trong năm, tập đoàn đạt giá trị sản xuất công nghiệp đạt 43,22 nghìn tỷ đồng tăng 24% so với năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,82 tỷ USD, bằng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Năm 2009 là năm thành công của Tập đoàn với nhiều kỷ lục và thành tích đạt được. Cụ thể: Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 84 triệu tấn (ở trong nước 34 triệu tấn và ở nước ngoài 50 triệu tấn); 9 phát hiện dầu khí mới (trong nước 6 phát hiện và ở nước ngoài 3 phát hiện); ký 15 hợp đồng dầu khí mới (ở trong nước 13 hợp đồng và ở nước ngoài 2 hợp đồng); ký 7 thỏa thuận hợp tác chung trong lĩnh vực dầu khí với các Công ty dầu khí quốc gia của các nước: Nicaragua, Bolivia, Argentina, Kazacstan, Mozambique, Angola, Sudan; đưa liên doanh Rusvietpetro vào hoạt động tại Liên bang Nga; ký thỏa thuận đối tác chiến lược PetroVietnam- Gazprom và hợp đồng thành lập Công ty liên doanh Gazpromviet tại Liên bang Nga.

MỚI - NÓNG