Năm 2010, kinh tế thế giới phục hồi mạnh

Năm 2010, kinh tế thế giới phục hồi mạnh
TP- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/7 dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi mạnh từ năm 2010 với mức tăng trưởng lên tới 2,5 phần trăm so với mức 1,9 phần trăm trong báo cáo công bố hồi tháng Tư.

Tuy nhiên, báo cáo cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) của IMF cho rằng kinh tế thế giới năm 2009 tiếp tục tăng trưởng âm 1,4 phần trăm so với 1,3 phần trăm trong dự báo được công bố cách đây ba tháng. Theo IMF, làn sóng cắt giảm lãi suất ngân hàng và các gói kích cầu lên tới năm ngàn tỷ USD giúp ngăn chặn kinh tế toàn cầu lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Dự báo lạc quan nhất của IMF dành cho năm nền kinh tế lớn nhất ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam (ASEAN - 5). Báo cáo WEO cho rằng kinh tế ASEAN – 5 sẽ tăng trưởng 3,7 phần trăm năm 2010, cao hơn 1,4 phần trăm so với mức dự báo vào tháng Tư.

Tại cuộc họp diễn ra ở Italy ngày 9/7, lãnh đạo nhóm tám nước công nghiệp (G8) cũng đồng thuận rằng, sự hồi phục của kinh tế thế giới chưa được bảo đảm, nguy cơ vẫn còn đó và quá sớm để ngừng các gói kích thích tăng trưởng.

IMF giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng âm 0,3 phần trăm cho kinh tế ASEAN – 5 trong năm 2009. Tuy nhiên, theo IMF, trong nhóm ASEAN – 5, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức cao trong năm 2009.

IMF cũng nâng mức dự báo đối với Mỹ, Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo WEO, kinh tế Mỹ và Nhật Bản vẫn sụt giảm mạnh trong năm 2009 ở mức 2,6 và 6 phần trăm năm 2009. Tuy nhiên, WEO cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 0,8 phần trăm và kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi ở mức 1,7 phần trăm năm 2010.

Cũng như Ngân hàng Thế giới (WB), báo cáo mới nhất của IMF nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 6,5 lên 7,5 phần trăm năm 2009 và từ 7,5 lên 8,5 phần trăm cho năm 2010.

MỚI - NÓNG