Năm 2014, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%

Năm 2014, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%
TP - Ngày 10/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2014.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, các đơn vị phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức với tinh thần quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2014.

Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, từng bước phục hồi tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt cao hơn năm 2013.

Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá cả, lạm phát và bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Kiên trì đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính, liên tục kiểm tra, thanh tra công vụ.

Năm 2014, Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP từ 8,5% đến 9%. Tổng thu ngân sách Nhà nước 126.214 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 8,5%-9%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.