Năm 2014 qua dấu ấn những con số

Năm 2014 qua dấu ấn những con số
TP - Số liệu chính thức về các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014, được Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) chốt lại ngày 27/12, cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực của nền kinh tế đã được chốt lại nhưng cũng có không ít con số phải đáng suy nghĩ.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Tích lũy tài sản tăng 8,9%. Tình hình hoạt động khó khăn của doanh nghiệp được phản ánh tương đối rõ nét khi cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp.

Cả nước có 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Có 58.322 doanh nghiệp khó khăn phải ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, chất lượng tín dụng chưa được như mong muốn. Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 12,62%; huy động vốn tăng 15,76%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2014 ước tính đạt 814 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 968,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96,2% dự toán năm. Mức bội chi năm đạt 154,5 nghìn tỷ đồng.

Xuất siêu tổng cộng 2 tỷ USD. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 150 tỷ USD trong khi kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 148 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 43,7 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2013.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,09% so với bình quân năm 2013. Đây là mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Điều này cho thấy mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục được thực hiện thành công, góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng.

Dân số năm 2014 của cả nước ước tính 90,73 triệu người, tăng 1,08% so với năm 2013. Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, tỷ số giới tính khi sinh là 112,2 bé trai/100 bé gái. Tuổi thọ trung bình của dân số nước ta năm nay là 73,2 tuổi, trong đó nam là 70,6 tuổi và nữ là 76,0 tuổi.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2014 là 2,08%. Năng suất lao động của Việt Nam liên tục tăng trong thời gian qua, bình quân đạt 3,7%/năm trong giai đoạn 2005 - 2014. Tuy nhiên, hiện nay năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/18 năng suất lao động của Singapore; bằng 1/6 của Malaysia; bằng 1/3 của Thái Lan và Trung Quốc.

Trong năm 2014, cả nước có 76,3 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (9 trường hợp tử vong); 36,4 nghìn trường hợp sốt phát ban nghi sởi (147 trường hợp tử vong do sởi). Có 33,6 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (20 trường hợp tử vong); 1.100 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút (42 trường hợp tử vong)...

Tính đến thời điểm 17/12/2014, tổng số người nhiễm HIV hiện còn sống của cả nước là 224 nghìn người, trong đó có 71,6 nghìn trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Số người tử vong do AIDS cả nước tính đến thời điểm trên là 74,4 nghìn người. Trong năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 131 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng làm 4,3 nghìn người bị ngộ độc, trong đó 30 trường hợp tử vong.

Tình hình tai nạn giao thông cũng không được cải thiện nhiều. Cả năm trên địa bàn cả nước xảy ra 25.322 vụ tai nạn giao thông, làm 8.996 người chết; 6.265 người bị thương và 18.152 người bị thương nhẹ. Bình quân mỗi ngày trong năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 69 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 17 người bị thương và 50 người bị thương nhẹ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.