Năm 2017 sẽ tính lạm phát theo cách mới

Năm 2017 sẽ tính lạm phát theo cách mới
TP - Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa cho biết, năm 2017 sẽ tính chỉ số lạm phát theo cách mới, sát với thực tế và phù hợp thông lệ quốc tế. Từ trước tới nay, Việt Nam đều tính chỉ số lạm phát bằng cách so sánh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12 năm nay so với CPI của tháng 12 năm trước.

“Cách tính này sẽ không phản ánh đầy đủ những diễn biến của giá cả hàng hóa trên thị trường. Từ năm 2017, Việt Nam sẽ áp dụng tính chỉ số lạm phát dựa trên bình quân CPI của 12 tháng trong năm. Cách tính mới sẽ sát thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế”, bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) cho biết.

Đối với mục tiêu kiểm soát CPI năm 2017 ở mức 4% mà Quốc hội đề ra, Tổng cục Thống kê dự báo sẽ khó đạt được. Bởi tình hình thế giới và trong nước tiềm ẩn nhiều diễn biến bất thường.

“CPI chịu ảnh hưởng của tình hình trong nước và quốc tế nên hầu như các nước trên thế giới đều không đặt ra mục tiêu cụ thể. Việc đặt ra mức lạm phát thấp là tự trói chân chúng ta trong điều hành kinh tế vĩ mô”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Thống kê đánh giá.

MỚI - NÓNG