Năm 2020, xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ nghìn tỷ

TP - Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) cho hay, tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo của Chính phủ mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã đánh giá, đến nay trên 75% khối lượng công việc được giao theo Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2017 - 2019 đã hoàn thành.

Trước thực trạng của 12 dự án thua lỗ lớn, Ban Chỉ đạo của Chính phủ xác định còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục xử lý. Cụ thể, các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình công việc thực hiện để xử lý; thuê đơn vị tư vấn luật và tham vấn Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan để sớm xử lý dứt điểm các vấn đề vướng mắc. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết được các vấn đề vướng mắc, đưa ra bên thứ ba (cơ quan trọng tài) để phân xử.

Với các doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới quản trị, tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, xây dựng kế hoạch thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Coi đây là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, phát huy tinh thần sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị, loại bỏ tâm lý chờ hỗ trợ của nhà nước.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có phiên họp chuyên đề cùng Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và tập đoàn, tổng công ty có liên quan để bàn cách xử lý vấn đề này. Từ những kết quả đạt được trong hơn 2 năm qua, Ban chỉ đạo tin tưởng có thể đạt được mục tiêu đến năm 2020, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.