Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Việt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Công Thương Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Công Thương Việt Nam.
TP - Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho ngành Công Thương tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, ngày 15/5.

Tới dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, công chức ngành Công Thương các thời kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tích của ngành Công Thương đạt được trong 65 năm qua. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện sáu nhiệm vụ cụ thể. 

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là triển khai quyết liệt Nghị quyết 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2016. 

Cùng đó, đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Công Thương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng lực, năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

MỚI - NÓNG