Nâng lãi suất vay tín dụng Nhà nước

Nâng lãi suất vay tín dụng Nhà nước
Trước biến động tới 15% so với mức lãi suất cũ của lãi suất thị trường, Bộ Tài chính đã quyết định nâng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước từ 6,6% lên 7,8%/năm.

Mức lãi suất này sẽ được áp dụng cho các dự án ký hợp đồng tín dụng lần đầu kể từ nay trở đi, được giữ nguyên trong suốt thời hạn vay vốn.

Theo ông Phạm Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, việc điều chỉnh này ngoài phù hợp với thị trường, còn nhằm đảm bảo mục tiêu xoá dần trợ cấp, ưu đãi của Chính phủ để tiến tới lộ trình mở cửa với Tổ chức thương mại thế giới của VN.

Nghị định 106/2004/NĐ-CP, có 14 đối tượng dự án được hưởng ưu đãi khi vay nguồn vốn này. Tuy nhiên, sau 5 lần bổ sung đối tượng, số những dự án được vay ưu đãi đã được mở rộng thêm rất nhiều.

Ông Dũng khẳng định: “cuối năm nay, Bộ Tài chính sẽ họp với các cơ quan liên quan để thu hẹp bớt danh mục những dự án được vay vốn ưu đãi này”. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.