Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi'

TPO - Nắng nóng đỉnh điểm từ 37-40 độ C ở TPHCM những ngày qua khiến người dân tìm mọi cách giải nhiệt. Dịp này, từ thức uống đến các sản phẩm giải nóng đều “đắt như tôm tươi”.

Những ngày qua, hầu hết các siêu thị điện máy đông nghẹt khách mua hàng. Sản phẩm bán chạy nhất vẫn là các máy lạnh, tủ lạnh, quạt các loại. Tham khảo giá một số sản phẩm máy lạnh, chị Thu Hà (ngụ Q.4) cho biết: “Bữa giờ nóng quá, mở quạt cũng không đủ mát nên tôi phải lắp thêm máy lạnh ở cả phòng khách. Dù điện đã tăng giá nhưng máy lạnh vẫn hoạt động cả ngày lẫn đêm để giải phóng cái nóng này”.

Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 1 Khách hàng tấp nập tìm mua máy lạnh, quạt điện

Năm nay, những dòng máy lạnh ngoài ưu điểm tiết kiệm điện, còn tích hợp thêm các tính năng như lọc không khí, mắt thần báo hiệu có người trong phòng và tính năng thông minh... Giá bán 7,5-11 triệu đồng/máy. Quạt lạnh cũng rất đắt hàng. Điểm mới của các loại quạt này là độ ồn thấp (<60 dB); tiết kiệm điện, khả năng làm mát nhanh và chức năng đảo gió với 3 cấp độ và 2 chiều...  kiểu dáng gọn nhẹ, dễ di chuyển. Giá bán 2-6 triệu đồng/máy.

Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 2 Cửa hàng điện máy trưng sản phẩm ra ngoài để khách hàng dễ chọn lựa

Theo hệ thống Điện Máy Xanh, trong tháng 4/2019, mãi lực máy lạnh tăng 166% so với tháng trước. Đại diện siêu thị điện máy Thiên Hòa cũng cho biết: Cửa hàng đang bán ra trên 400 bộ máy lạnh và 300 cây quạt lạnh mỗi ngày.

Đại diện công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt cho hay, sức mua các sản phẩm giải nhiệt đang tăng rất cao, gần gấp đôi so với những tháng trước. “Chúng tôi đang tuyển nhân viên bán hàng và nhân viên bảo trì vì nhu cầu mua hàng tăng cao song song với việc bảo hành, bảo trì. Những đơn đặt hàng, bảo trì của khách hàng đều được đáp ứng trong thời gian sớm nhất” – vị này chia sẻ.

Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 3 Dừa có giá 15.000-20.000 đồng/trái vẫn cháy hàng
Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 4 Những quán nước di động "mọc" khắp các đường phố ở Sài Gòn

Nắng nóng, các loại nước giải nhiệt cũng đua nhau cháy hàng. Dọc đường Điện Biên Phủ (Q.3), 3/2 (Q.10), Cách Mạng Tháng Tám (Q.1), Võ Thị Sáu (Q.)… những xe, thùng nước giải khát, nước ngọt đóng chai đủ các loại được bán lưu động xếp hàng dài. Nước mía, nước cam, nước sâm có giá từ 7.000-10.000 đồng/chai; dừa tươi, các loại nước ép như bưởi, thơm, dưa hấu giá từ 15.000-20.000 đồng/chai luôn tấp nập người mua.

Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 5    Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 6

Nước sâm, nước mía, cam vắt... đồng giá 10.000 đồng/ly

Bà Minh (bán nước mía trên đường Lê Duẩn, Q.1) không lúc nào ngưng tay xay mía để kịp bán cho khách chờ mua. “Tôi bán từ sáng đến tối. Do nơi đây có đông nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên, mình bán giá lại mềm nên khách rất đông. Mùa nắng nóng thế này, có buổi tôi bán 100-200 ly là bình thường” – bà Minh vui vẻ.

Ông Thịnh, chủ một sạp dừa tươi gần Bến xe Miền Đông (Q.Thủ Đức) chia sẻ, do nắng nóng, lượng khách tiêu thụ dừa tăng cao nên giá dừa hiện có tăng nhẹ. “Giá dừa xiêm hồ lo bán lẻ là 20.000 đồng/trái, dừa dứa, dừa dâu từ 13.000-15.000 đồng/trái, dừa Thái Lan khoảng 17.000 đồng/trái”. Theo ông Thịnh, dù giá dừa có cao nhưng mỗi ngày ông lấy về 400-500 trái vẫn không đủ bán.

Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 7 Trái cây giải nhiệt cháy hàng mùa nắng nóng
Nắng như lửa đốt: Hoa quả, điều hòa 'đắt như tôm tươi' ảnh 8 Cam, quýt, dưa, xoài... đắt hàng

Tại các chợ lẻ, hiện các loại trái cây giải nhiệt như cam sành, quýt đường, dưa hấu, chanh dây, chanh không hạt… cũng đang tăng chóng mặt. Như giá chanh không hạt đã tăng lên 50.000 đồng/kg, canh sành 45.000 đồng/kg, quýt 80.000 đồng/kg… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trái cây hút hàng, trong đó có phần do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài nên nhiều người có nhu cầu tiêu thụ trái cây có múi giúp giải nhiệt và tốt cho sức khỏe. Từ đó, kéo theo giá cả tăng cao.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.