Nên bán căn hộ hạng sang cho người nước ngoài

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Đó là kiến nghị của đại diện Hiệp hội Bất động sản TPHCM tại “Đối thoại giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp” do UBND TPHCM tổ chức ngày 10/4. 

Theo TS Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội, TPHCM có hàng chục nghìn người nước ngoài đang làm việc, sinh sống, học tập ổn định, nhu cầu mua nhà của họ rất cao, trong khi nhiều căn hộ hạng sang không có người mua. Theo bà, Singapore cho phép người nước ngoài cư trú ổn định trên 6 tháng mua 3-4 căn hộ.

Tại buổi đối thoại, một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cho rằng, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã hoặc đang rút vốn khỏi dự án bất động sản ở Việt Nam, vì thị trường không còn hấp dẫn, nhiều chính sách bất hợp lý, thủ tục phiền hà, đền bù, giải phóng mặt bằng nhiêu khê…

MỚI - NÓNG