Ngăn công chức không nhũng nhiễu doanh nghiệp

TP - Đây là băn khoăn của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh tại cuộc đối thoại với 150 lãnh đạo doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước, diễn ra sáng 30/3.

Buổi đối thoại có chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2015 - Cơ hội và thách thức”. Tại đây, các DN đưa ra những vướng mắc gặp phải trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

“Dù Luật Đầu tư (sửa đổi) có một bước tiến lớn, khi đã giảm số ngày làm thủ tục đầu tư từ 45 ngày xuống còn 15 ngày, nhưng thực tế đã có trường hợp DN phải mất 3-4 năm mới làm xong thủ tục đầu tư. Liệu có giải pháp nào không?”, ông Ricky Tan (Chủ tịch Kinder World) hỏi Bộ trưởng Vinh.

Đáp lời, Bộ trưởng Vinh cho biết, vấn đề không chỉ nằm ở ngành KH&ĐT, mà còn là thủ tục đất đai và các thủ tục liên quan khác. Ví dụ, muốn lập trường học thủ tục còn liên quan đến Bộ Giáo dục và Đào tạo... “Để đưa luật vào cuộc sống, cản trở lớn nhất là con người. Vì thế, lần này chúng tôi rất cương quyết, phải làm sao có chế tài đủ mạnh để tránh chuyện công chức nhà nước nhũng nhiễu DN”, Bộ trưởng Vinh nói.

Theo Bộ trưởng Vinh, các cải cách phải đi vào thực chất, không thể chỉ trên giấy tờ hay trong nghị quyết. Luật pháp đã ban hành, phải nghiêm túc thực thi. “Minh bạch và rõ ràng không phải chỉ là yêu cầu của DN, đó còn là yêu cầu của Chính phủ. Minh bạch đang trở thành một đòi hỏi rất bức xúc. Chỉ có minh bạch, chúng ta mới có thể sửa được chính sách. Và một trong những yêu cầu là làm sao giảm thiểu thời gian gia nhập thị trường của DN...”, ông Vinh nói thêm.

Tại tọa đàm, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, DN tư nhân chính là nền tảng, động lực của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, DN mạnh thì kinh tế Việt Nam mới mạnh. Bộ trưởng Vinh một lần nữa nhắc lại chuyện DN chuẩn bị cho hội nhập trong thời gian tới.

“Việt Nam đã và sẽ tham gia ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do, tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)... Do vậy, điều quan trọng là cộng đồng DN cần hiểu rõ những cơ hội và thách thức này để chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình hội nhập”, ông Vinh nói.

MỚI - NÓNG