Ngân hàng Bắc Á được tăng vốn lên 3.700 tỷ đồng

Ngân hàng Bắc Á được tăng vốn lên 3.700 tỷ đồng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho phép Ngân hàng Bắc Á (BacABank) tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng.

Trước đó, vốn điều lệ của BacABank là 3.000 tỷ đồng - mức vốn bắt buộc tối thiểu đối với một ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho phép Ngân hàng Bắc Á (BacABank) tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng. Tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm, BacABank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.700 tỷ (tăng 22% so với năm 2002).

Trước khi tăng vốn, BacABank là một trong số ít ngân hàng có vốn điều lệ ở mức tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Báo cáo quản trị 6 tháng cho biết, bà Thái Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị BacABank - vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất và sở hữu gần 7% cổ phần của ngân hàng. Tiếp đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Thị Thoảng, người đang giữ gần 5,2% cổ phần.

Năm 2013, BacABank đặt mục tiêu lãi sau thuế 300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng tối đa 12% so với năm 2012, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4% về khoảng 3,5%.

Cũng trong năm nay, nhiều nhà băng khác cũng được chấp thuận tăng vốn như Vietinbank, Techcombank, Quân đội, OceanBank...

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.