Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất vào khoảng 4,5%

Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất vào khoảng 4,5%
TP - Đây là thông tin được ông Lê Xuân Nghĩa - Vụ trưởng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) - đưa ra tại Diễn đàn kinh tế năm 2008.

Diễn đàn có chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô - Thách thức và giải pháp” do Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế T.Ư tổ chức tại Hà Nội hôm qua.

Ông Nghĩa cho biết, ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất vào khoảng 4,5%, và thấp nhất là 0,18% theo chuẩn kế toán của Việt Nam. Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao thường rơi vào các ngân hàng thương mại và trong khối các ngân hàng này có đơn vị đã thực hiện gần giống như chuẩn mực quốc tế nên tỷ lệ tương đối cao.

“Có thể nói như vậy thì để thấy chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại theo thống kê hiện hành là đang ở tình trạng tốt hơn nhiều so với cách đây khoảng 5 - 7 năm” - Ông Nghĩa nói.

Cũng theo đại diện Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, năm 2008, mức lãi ròng của các ngân hàng nước ngoài cổ phần ước tính vào khoảng 6 - 7%, trong khi đó khu vực ngân hàng quốc doanh vào khoảng 13 - 14%.  

MỚI - NÓNG