Ngân hàng giảm bơm vốn vào trái phiếu

Ngân hàng giảm bơm vốn vào trái phiếu
TP - Theo báo cáo mới công bố của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, trong tháng 3/2016, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) phát hành qua Kho bạc Nhà nước chỉ đạt 76,2%, giảm mạnh so với mức 96,6% của tháng 2.

Phân tích của giới đầu tư chứng khoán cho thấy, sở dĩ TPCP đắt hàng thời gian qua do các ngân hàng vừa được chỉ định vừa chủ động ưu tiên mua vào khi nhu cầu tăng trưởng tín dụng đầu năm chưa cao. Bước sang quí 2 này, dự báo thị trường trái phiếu sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới nhu cầu tăng trưởng tín dụng tăng, ngân hàng đẩy nhanh đưa vốn vào nền kinh tế.

MỚI - NÓNG