Ngân hàng lớn nhất Đức lỗ nặng

Ngân hàng lớn nhất Đức lỗ nặng
TPO - Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức thông báo lỗ 4,8 tỷ euro tức khoảng 6,4 tỷ USD trong quý cuối cùng của năm 2008 vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Ngân hàng lớn nhất Đức lỗ nặng ảnh 1
Deutsche Bank cũng bị vòng xoáy khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động. Ảnh: Reuters

Deutsche Bank cho biết, khoản lỗ sau thuế trong quý bốn này có thể sẽ làm cho tình hình kinh doanh toàn năm 2008 lỗ khoảng 3,9 tỷ USD.

Sau tin này, cổ phiếu của Deutsche Bank tại Frankfurt đã giảm 7,6% kết thúc ở mức 22,14 euro/cổ phiếu.

"Chúng tôi rất thất vọng về kết quả kinh doanh quý bốn, kéo theo cả năm bị lỗ", Giám đốc Điều hành Josef Ackermann phát biểu trong bản thông báo kinh doanh dựa trên các con số tổng hợp ban đầu.

Báo cáo chính thức về tình hình kinh doanh quý bốn và doanh thu cả năm 2008 sẽ được Deutsche Bank công bố ngày 5/2 tới.

Một năm trước, Deutsche Bank còn có lợi nhuận 953 triệu euro trong quý cuối cùng của năm, nâng tổng lợi nhuận năm 2007 lên 6,5 tỷ euro.

Tuy nhiên, Deutsche Bank vẫn khẳng định chưa cần tới nguồn vốn giải cứu, mà tổng trị giá lên tới 500 tỷ euro của chính phủ Đức.

Trước đó, Chính phủ Đức đã thông báo sẽ nắm giữ 25% cổ phần của ngân hàng lớn thứ hai nước này Commerzbank AG, và cung cấp thêm cho Commerzbank 10 tỷ euro vốn từ nguồn giải cứu.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG