Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ sa thải gần 9000 nhân viên

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ sa thải gần 9000 nhân viên
TPO - Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS thông báo lỗ quý đầu năm 2009 gần 2 tỷ france Thụy Sĩ (khoảng 1,75 tỷ USD) và sẽ cắt giảm 8.700 nhân viên toàn cầu trong năm tới.
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ sa thải gần 9000 nhân viên ảnh 1
UBS đang gặp vô vàn khó khăn sau scandal lộ tài khoản. Ảnh: CNN

Cũng trong bản thông báo này, ngân hàng cho biết số lượng người rút tiền khỏi ngân hàng ngày càng nhiều sau thông tin ngân hàng sẽ đóng một số chi nhánh nước ngoài do scandal lộ tài khoản ngân hàng tại Mỹ.

Trong bản thông báo ngân hàng đưa ra trưa nay trước cuộc họp cổ đông thường niên sắp tới cho biết thêm: "UBS đang có kế hoạch tiết kiệm chi phí đến cuối năm 2010 khoảng 3,5 đến 4 tỷ francs so với mức năm 2008".

Còn CEO Oswald Gruebel đưa ra lý do là UBS đã mất "hàng tỷ USD trong hai năm qua do các hoạt động ngân hàng bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nên đã phải nhận tiền giải cứu từ chính phủ Thụy Sĩ".

Tuy nhiên, con số lỗ này vẫn nhỏ hơn mức 3,9 tỷ USD trong quý trước. Sau tin này, giá cổ phiếu của ngân hàng đã tụt 8,7% trên thị trường chứng khoán Zurich nhưng sau đó hồi phục để duy trì ở mức 13,16 franc (tức 11,46 USD/CP).

Trước tình hình đó, UBS sẽ có quyết định sa thải thêm nhân viên: "UBS mong chờ sẽ giảm số nhân viên trên toàn cầu xuống còn 67.500 người vào năm 2010. Tính đến cuối tháng 3/2009 UBS đang có 76.200 nhân viên ở trên 50 nước".

Toàn bộ kết quả hoạt động quý đầu tiên năm 2009 và chi tiết khác sẽ được ngân hàng công bố vào ngày 5/5.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.