Ngân hàng lớn thứ hai Malaysia muốn đến Việt Nam

CIMB, ngân hàng lớn thứ hai Malaysia, đã lên kế hoạch xin giấy phép hoạt động ở Việt Nam.
CIMB, ngân hàng lớn thứ hai Malaysia, đã lên kế hoạch xin giấy phép hoạt động ở Việt Nam.
CIMB - ngân hàng lớn thứ hai Malaysia - sẽ xin giấy phép để hoạt động tại Việt Nam và Myanmar. Đơn vị này cũng đặt tham vọng có chi nhánh ở khắp Đông Nam Á vào năm 2015.

Hãng Reuters đưa tin, Ngân hàng lớn thứ hai Malaysia - CIMB Group Holdings BHD - đang có kế hoạch xin giấy phép để hiện diện tại Việt Nam và Myanmar, nhằm mở rộng thị trường khu vực. Trong khi đó, Channel News Asia thông tin thêm, ngân hàng này đặt tham vọng sẽ có mặt ở tất cả các nước Đông Nam Á vào năm 2015 - năm mà Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến được thành lập. 

Hiện CIMB cũng là ngân hàng lớn thứ 5 của khu vực nếu xét về tổng tài sản. Ngân hàng trụ sở tại Kuala Lumpur này có khoảng 40.000 nhân viên tại 17 nơi ở ASEAN và châu Á Thái Bình Dương.

Ngoài hai thị trường Việt Nam và Myanmar, CIMB còn quan tâm đến Philippines. Giám đốc điều hành CIMB Nazir Razak cho biết đơn vị đang nghiên cứu luật pháp của nước này để chuẩn bị các động thái tiếp theo. Vị lãnh đạo này đang có mặt tại Bangkok (Thái Lan) để công bố việc Công ty Quản lý tài sản của CIMB ký hợp đồng thâu tóm Quỹ quản lý tài sản Finansa với giá 225 triệu bath (khoảng hơn 7 triệu USD). 

Ở Việt Nam, ngân hàng lớn nhất Malaysia là Maybank cũng đã tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam. Maybank hiện là cổ đông chiến lược của Ngân hàng An Bình (ABBank). Đơn vị này cũng đã mở 2 chi nhánh ở Hà Nội và TP HCM.

Theo số liệu đến hết năm 2013, Việt Nam có 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và khoảng 100 chi nhánh, văn phòng đại diện của các ngân hàng nước ngoài.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...