Ngân hàng Nhà nước đưa lãnh đạo Vụ ngồi ‘ghế nóng’ Vietcombank, Vietinbank, BIDV

Ngân hàng Nhà nước đưa lãnh đạo Vụ ngồi ‘ghế nóng’ Vietcombank, Vietinbank, BIDV
TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đưa một số lãnh đạo Vụ có kinh nghiệm về đại diện phần vốn của Nhà nước tại Vietcombank, Vietinbank, BIDV

Thông tin Tiền Phong có được trong mùa Đại hội cổ đông 2019 này, Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa một số gương mặt mới vốn là các lãnh đạo cấp Vụ của Ngân hàng Nhà nước than gia Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước chi phối như: Vietcombank, BIDV, VietinBank.

Theo tài liệu vừa công bố tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tới, Vietcombank sẽ trình cổ đông việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ứng viên là ông Đỗ Việt Hùng, sinh năm 1970, đang là người đại diện 30% vốn góp của Nhà nước tại Vietcombank. Được biết, HĐQT Vietcombank hiện có 8 thành viên, 1 thành viên là bà Nguyễn Thị Dũng đã miễn nhiệm trong năm 2018. 

Ông Đỗ Việt Hùng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ ổn định Tiền tệ - Tài chính, NHNN hồi tháng 4/2014. Trước đó năm 1992, ông bắt đầu làm việc ở vị trí chuyên viên tại Vietcombank. Đến năm 1994, ông chuyển sang Vụ hợp tác quốc tế (NHNN). 

Từ năm 1998 đến trước khi được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ ổn định Tiền tệ - Tài chính, ông Hùng trải qua nhiều vị trí cấp phó phòng, trưởng phòng tại NHNN như Phó phòng WB, Vụ hợp tác Quốc tế; Trưởng phòng Song phương, Vụ hợp tác Quốc tế; Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế; Trưởng ban đánh giá khu vực tài chính Việt Nam;…

Cùng lúc, Vietcombank vừa công bố BCTC Hợp nhất Quý 1/2019, ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế thuế đạt gần 5.900 tỷ. Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, Vietcombank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đạt 20.500 tỷ đồng. Nếu theo mục tiêu này, Quý 1 Vietcombank đã hoàn thành được 29% kế hoạch năm.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tại ĐHCĐ của VietinBank diễn ra tại (Hà Nội) ngày mai (23/4) sẽ công bố thông tin ông Trần Văn Tần, Vụ phó Vụ tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) sẽ được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này và bầu bổ sung vào thành viên HĐQT VietinBank.

Trước đó vào ngày 13/12/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2466/QĐ-NHNN về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Theo đó, NHNN cử ông Trần Minh Bình, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank làm người đại diện 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank kể từ ngày 13/12/2018.  

Hiện sự cấp bách trong việc tăng vốn theo chuẩn Basel II đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của VietinBank, đặt trách nhiệm lên vai tân Tổng giám đốc Trần Bình Minh và tân Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ.

Còn tại Ngân hàng BIDV, sẽ có gương mặt mới thay thế ông Bùi Quang Tiên, thành viên HĐQT. Ông Tiên sinh năm 1959, được bầu vào HĐQT BIDV từ năm 2017 và là người đại diện cho 30% vốn Nhà nước tại ngân hàng này. Trước khi làm việc tại BIDV, ông Tiên công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ năm 1982 và làm Vụ trưởng Thanh toán từ năm 2008 đến hết tháng 4/2016. Được biết, người thay ông Tiên đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV thời gian tới là một nữ lãnh đạo cấp Vụ đến từ cơ quan thanh tra giám sát NHNN.

Việc cử hàng loạt lãnh đạo cấp Vụ của Ngân hàng Nhà nước vào các đại diện phần vốn Nhà nước tại các ngân hàng thương mại theo  đại diện NHNN, sẽ nâng cao tính giám sát và quản trị vốn Nhà nước tại các ngân hàng.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đang có nhiều người trẻ thất nghiệp

Đang có nhiều người trẻ thất nghiệp

TPO - Tại Hà Nội, nhóm lao động trẻ độ tuổi từ 25-34 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thời gian qua với nhiều nguyên nhân, chủ yếu do người lao động hết hạn hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng; doanh nghiệp thu hẹp, giải thể tăng lên.
Sắp đóng tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học

Sắp đóng tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học

TPO - Theo lãnh đạo Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, dự kiến trong tháng 9 tới, ngân hàng sẽ đóng hết những tài khoản chưa xác thực sinh trắc học để phòng tội phạm lợi dụng để lừa đảo. Từ khi thực hiện sinh trắc học, đã có hơn 86 triệu tài khoản có thể là tài khoản chết, ngủ đông, gian lận đã được mở trong thời gian qua.
Cổ phiếu PNJ lao dốc sau kết luận thanh tra sai phạm

Cổ phiếu PNJ lao dốc sau kết luận thanh tra sai phạm

TPO - Hôm nay (2/6), PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận là một trong những mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến thị trường. Cổ phiếu giảm 5,2% sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, phát hiện nhiều vi phạm của PNJ.
Vụ thịt bẩn C.P: Hình ảnh bất thường là thật, nhưng không bán ra thị trường?

Vụ thịt bẩn C.P: Hình ảnh bất thường là thật, nhưng không bán ra thị trường?

TPO - Sáng 2/6, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ heo cung cấp cho Công ty C.P Việt Nam tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Lực lượng chức năng một số tỉnh thành miền Tây cũng tiến hành kiểm tra loạt cơ sở giết mổ, điểm bán hàng của Công ty C.P Việt Nam.
Thời điểm Việt Nam lọt nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Thời điểm Việt Nam lọt nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới

TPO - Ông Michael Kokalari - Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường VinaCapital - cho rằng, tầm nhìn cốt lõi của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là xây dựng một khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao và có năng lực cạnh tranh toàn cầu... Trung tâm dự báo phân tích kinh tế độc lập của Anh ước tính, Việt Nam lọt nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2039. 
Nghị quyết 68: ‘Hà hơi thổi ngạt’ đúng cách, xóa tư tưởng 'con buôn'

Nghị quyết 68: ‘Hà hơi thổi ngạt’ đúng cách, xóa tư tưởng 'con buôn'

TPO - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là cơ hội để bứt phá, tuy nhiên cả Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều cùng phải nhìn lại chính mình để khắc phục những yếu điểm nội tại, với tầm nhìn rộng mở để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột, động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. "Việc doanh nghiệp tư nhân trở thành Thánh Gióng, đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới là điều có thể đặt niềm tin", PGS, TS. Trần Đình Thiên nói.