Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ lãi suất thị trường mở

TP - Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức giảm nhẹ lãi suất cho vay trên thị trường mở (OMO- nơi NHNN thực hiện các hoạt động mua vào bán ra các giấy tờ có giá nhằm cung cấp vốn cho các NHTM ) từ 5%/năm xuống 4,75%/năm.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2014 nhà điều hành chính sách tiền tệ mới điều chỉnh mức lãi suất này.  Bởi mức 5%/năm nói trên duy trì suốt gần 5 năm qua, dù nhiều điều kiện thị trường đã thay đổi lớn, ngay cả sau khi đã có đợt giảm các lãi suất điều hành vào tháng 7/2017.

Ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2018, các nhà băng trong khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và một vài NHTM cổ phần tư nhân đã công bố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

Việc một số NHTM giảm lãi suất là một tín hiệu đáng mừng, song giới phân tích tài chính đánh giá việc giảm lãi suất cho vay trong năm nay vẫn hết sức khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong đó mấu chốt vẫn là chưa thể giảm lãi suất huy động để hỗ trợ giảm lãi suất vay.   

MỚI - NÓNG