Phát biểu tại cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh 8 tháng ngày 24/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Danh Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ (NHNN) cho biết, việc các ngân hàng thương mại tăng lãi suất với lý do NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự dữ trữ bắt buộc là không thỏa đáng.
Trên thực tế, NHNN chỉ điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bất buộc từ 5% lên 10% đối với các loại tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng trở xuống; còn đối với các loại tiền gửi trên 24 tháng, NHNN không yêu cầu bất kỳ một tỷ lệ dự trữ bắt buộc nào.
“Đây chính là quyết định nhằm hạn chế các khoản huy động ngắn hạn và khuyến khích các ngân hàng tăng huy động vốn dài hạn để đáp ứng việc cho vay một cách an toàn, bền vững”, ông Trọng nói.
Theo ông Trọng các ngân hàng thương mại không được “vin” vào cớ này để nâng lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay, làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, làm cho chi phí “đẩy” vì thế tăng lên, gây ảnh hưởng đến việc kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
Theo TTXVN