Ngân hàng Nhà nước: Nhập khẩu để bình ổn

Ngân hàng Nhà nước: Nhập khẩu để bình ổn
TP - Hôm qua 23-8, tại buổi họp giao ban báo chí thường kỳ của Bộ Thông tin Truyền thông, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: “NHNN sẵn sàng cấp quota nhập khẩu nếu thấy cần thiết để bình ổn giá trở lại. Thời gian qua NHNN đã cấp hạn mức nhập vàng 5 tấn, nhưng thực tế các đơn vị mới chỉ thực nhập gần 3 tấn”- Ông khẳng định.

> NHNN công bố các biện pháp bình ổn thị trường vàng

Thống đốc Nguyễn Văn Bình
Thống đốc Nguyễn Văn Bình.
 

Về quản lý thị trường lâu dài, NHNN đang triển khai hai công việc quan trọng. Thứ nhất, sẽ hoàn tất nghị định quản lý kinh doanh vàng trong đó khẳng định chủ trương hạn chế kinh doanh, sản xuất vàng miếng. NHNN sẽ là cơ quan đầu mối tổ chức hoặc cấp phép sản xuất vàng miếng. Việc cấp phép cho doanh nghiệp sản xuất sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế trong từng thời kỳ, nhưng sẽ rất hạn chế.

Liên quan tới khâu lưu thông, NHNN dự kiến chỉ cho một số ít doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có kinh nghiệm thực hiện mua bán vàng miếng với tổ chức, cá nhân, nhằm thu hẹp đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc quản lý hoạt động mua bán này.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ tính đến đề án việc huy động vàng của dân. Theo thống kê lượng vàng trong nền kinh tế hiện khoảng 300-500 tấn. Dự kiến NHNN sẽ huy động vàng trong dân thông qua hệ thống đại lý của mình là các tổ chức tín dụng.

“Lượng vàng NHNN có thể huy động trong dân ít nhất cũng phải tương đương số vàng mà dân đã gửi vào hệ thống ngân hàng trước đây, trên dưới 130 tấn, tương đương 10 tỷ USD. Để triển khai đề án này còn cần nhiều vấn đề kỹ thuật cần xử lý, nhưng đề án này cùng với nghị định vàng sẽ giúp đảm bảo tối đa quyền lợi người dân, bình ổn thị trường, tạo nguồn lực quốc gia”, Thống đốc nhấn mạnh

Theo tài liệu của NHNN cung cấp tại buổi họp giao ban này, cán cân thanh toán tổng thể năm 2011 có khả năng thặng dư từ 2,5 đến 4,5 tỷ USD... Mặt khác, thời gian qua cán cân thương mại được cải thiện đáng kể, từ chỗ nhập siêu khoảng 16% xuất khẩu nay chỉ còn trên 10%. Xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, kiều hối tăng mạnh và tiếp tục duy trì chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm.

“Từ tháng 4 đến nay, NHNN đã mua vào trên 6 tỷ USD ngoại tệ. Hoàn toàn có cơ sở kinh tế để đảm bảo ổn định tỷ giá trong những tháng cuối năm 2011. Đây cũng là cơ sở quan trọng để bình ổn giá vàng theo hướng làm cho giá vàng trong nước bám sát giá vàng quốc tế”- Thống đốc Bình khẳng định.

Hôm qua, sau khi vọt lên sát 49 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, trước sức ép giảm giá trên thế giới, cùng thông điệp NHNN sẵn sàng cấp quota nhập khẩu, cơn khát vàng trên thị trường có hạ nhiệt. Thay cho mức giá 48,6- 48,92 triệu đồng/lượng khi mở cửa, giá vàng miếng SJC cuối chiều xuống dưới 48,5 triệu đồng, giảm gần 500.000 đồng/lượng.

Giá thế giới giữa giờ chiều đứng ở 1.880 USD, tương đương với 47,3 triệu đồng. Chênh lệch giữa thế giới và trong nước thu hẹp còn khoảng 800 ngàn đồng thay vì mức 1,1 triệu đồng/lượng.

Tại các ngân hàng thương mại, mua bán đôla Mỹ có xu hướng ổn định. Vietcombank công bố thu gom ở 20.800 đồng, chiều bán ra vẫn kịch trần 20.824 đồng. Trong các giải pháp nhằm bình ổn tỷ giá, NHNN đã gửi Bộ Công an công văn số 6302 đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát hoạt động mua bán ngoại tệ bất hợp pháp trên thị trường tự do.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.