Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán đôla

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán đôla
TP - Sau hơn một tuần điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng, ngày 25/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết giá bán đôla Mỹ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 21.400 đồng, tăng 154 đồng/đô la.

Giá mua vẫn neo ở 21.100 đồng/đô la. Với mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng chính thức hiện nay, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết mua bán quanh biên độ dao động +/-1% với giá thấp nhất 21.034 đồng và cao nhất 21.458 đồng/đô la.

Trước động thái của NHNN, giá đô la của nhiều ngân hàng như Vietcombank, ACB, Vietinbank… đã có dấu hiệu giảm nhẹ, dao động quanh mức 21.300 đồng - 21.360 đồng/đô la.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.