Ngân hàng Thế giới dự báo GDP Việt Nam năm 2017 đạt 6,3%

TP - “GDP sẽ tăng ở mức 6,3% trong năm 2017 và dự kiến được cải thiện lên mức 6,4% trong các năm 2018- 2019”, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định như vậy tại Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam 2017.  

Theo ông Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng, Quyền Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam, điều quan trọng là đảm bảo tăng trưởng chất lượng, bền vững dựa trên động lực thị trường. Tăng trưởng GDP mức 6,3% là phù hợp. Cần có thị trường lao động tốt bởi trong một thập kỷ tới, lợi thế dân số của Việt Nam sẽ giảm.

Về việc Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp giảm lãi suất điều hành và lãi vay của các ngân hàng thương mại, chuyên gia WB cho rằng, cần kiềm chế tăng trưởng tín dụng, không nên tăng trưởng phụ thuộc vào vốn, mở van tín dụng không kiểm soát.

MỚI - NÓNG